Giáo Phận
# Nhà thờ cũ xây dựng năm 1919, bán kiến cố, xuống cấp, nên xây dựng mới lại, kiên cố năm 1952-1953. # Diện tích: Dài 36m, ngang 13m, tháp cao 24m, kiểu Rôma. # Năm 1972 tu sửa n...
Khoảng năm 1870-1885 cha Thái Hiếu Trung và ông Trùm Hòa thành lập họ đạo, cất Nhà thờ cột cây lợp lá. Năm 1885-1905: cha Giuse Nguyễn Văn Đặng. Năm 1905-1920: cha Nguyễn Văn Tuyển,...
Nhà thờ được xây dựng chính xác vào năm nào thì không ai biết, chỉ biết rằng người đứng chịu trách nhiệm là cha Phêrô Đổ Quang Lịnh, cha phó Cái Mơn. Cha là một trong ba vị...
Theo lời người lớn tuổi: Họ Giồng Dầu thành lập khoảng năm 1927. Năm 1930, có Nhà thờ lá tại Giồng Xép. Năm 1933, dời về Giồng Dầu, cách điểm cũ 3 km. Vì có đông bổn đạo...
Năm 1947-1953, đầu tiên do có nhiều người ở đây hiến đất cho Dòng Kitô Vua, nên cha Giuse Boismery (Mỹ) cho cất một kho lúa (lẫm lúa) để chứa lúa ruộng do nông dân mướn canh tác...
rước năm 1930, dòng thầy giảng ở Cái nhum đến lập một nhà dạy bằng lá tại bờ kinh Chợ Lách, thuộc làng Sơn Định, như một địa điểm truyền giáo. Nhưng công việc truyền...
Trước năm 1910 các Cha Cái Mơn đến xây cất Nhà thờ nhỏ tại tọa lạc cặp con gạch ranh hai ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung và ấp Vĩnh Hòa xã Lộc Hòa, trên phần đất ông Mười...
Xưa: Cái Nhum thuộc An Lương thôn (đến năm 1890 đổi thành Hưng Long), Tân Minh tổng (1808), Tân Minh huyện (1823), Long Hồ dinh (1732), tức Vĩnh Thanh trấn (1808).
Được thành lập 1930-1933, do Cha Du Fernand Parel, thuộc Dòng Thừa Sai Paris. Cha đến Cái Mơn giúp vừa để học tiếng Việt. Khi tiếng Việt khá, Cha đến thăm những vùng hẻo lánh chung...
Họ Bình An được thành lập năm 1936. Từ năm 1936 - 1995 là họ lẽ của họ Cái Nhum, do mấy Cha dòng Kitô Vua phụ trách. Từ năm 1995 - 2000, trở về là họ lẽ của họ Chợ Lách -...
Tư liệu của Cha Phêrô Tướng cung cấp: Truyền khẩu có gia đình ông Trịnh Văn Sâm và con là Trịnh Văn Nhờ, với vài ba gia đình nữa tới Vĩnh Hòa lập nghiệp, định cư tại Rạch...
Theo tư liệu "Những họ đạo tiên khởi ở Nam Bộ thế kỷ XVIII" của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đăng trong báo Công Giáo và Dân Tộc số 1613, tháng 7 năm 2007 thì họ đạo...
Họ Thới Lộc được thành lập năm 1969. Từ năm 1969 - 1998 là họ nhánh của họ Phú Phụng. Từ năm 1998 - 2000, là họ nhánh của họ Chợ Lách. Bổn đạo suýt soát 70 người.
Viết theo tài liệu của cha Danvy (1910 - 1911). Họ đạo Bình Đại được cha Moulin thành lập trên phần đất hiện nay. Số giáo dân ban đầu: 485 người. Nhà thờ đầu tiên được...
ChaVilleneuve cho tư liệu viết tay (ngày 5 janvier 1911), tại Vang Quới năm 1886 đã có nhiều người có đạo. Ông Huỳnh Văn Oai dâng đất cất Nhà thờ Vang Quới và qui tụ bà con xa gần...
Viết theo tư liệu của Cha P. Danvy và sổ tay Cha Gernot. Năm 1875, họ đạo Sóc Sải được thành lập, là hạt trưởng cù lao Bến Tre.
Hồi đầu khoảng 5, 7 gia đình có đạo các nơi (Vĩnh Kim, Bãi Xan, Gò Công, Cái Muối) đến lập cư sinh sống. Khoảng năm 1875 một Nhà thờ lợp lá, vách ván trên sở đất nhà chung...
Là họ nhánh của Bình Đại. Cha Phaolô Hồ Phước Lành lập năm 1948. Thầy Edouard dạy giáo lý và xây Nhà thờ năm 1949.
05:11:34 - Ngày: 26-05-2012 |
An Táng Đức Cha Antôn
|
|