Các họ đạo
Từ sông cái Cổ Chiên, có con rạch gọi là "Rạch Rập" xuyên qua con Giồng của hai ấp Thôn Rôn và Giồng Lớn (nay thuộc xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).
Là họ nhỏ của họ Cái Đôi được thành lập từ lâu đời. Các nhân chứng đều chết sạch, chứng từ đốt sạch. Giáo dân 550 người - quá dư để tái lập họ đạo. "Tình Chúa...
Phát triển Họ đạo đều nằm trong những giai đoạn trước nhất là thời kỳ cha Vincent Nguyễn Ngọc Thanh với những cuộc lưu diễn văn nghệ truyền giáo ở vùng xa như: Ba Động,...
"Cái Đôi" là từ đọc trại của tiếng "Kinh Đôi", là hai con kinh nhỏ song song nhau, được dân đào để phân chia hai làng : làng Long Khánh thuộc tổng Vinh Trị (Ba Động) quận Cầu...
Họ đạo Thạnh Phú trước có tên là Giồng Miễu, nơi đây có rất nhiều miễu. Khoảng năm 1960 mới đổi tên theo hành chánh là Thạnh Phú.
Dòng MTG Cái Mơn có nhiều ruộng đất ở Tú San, khi đến khai thác số ruộng đất này, các Dì đã chiêu nạp được một số tín hữu.
Từ năm 1960-1963 có Cha Phaolô Nguyễn Minh Đoán đến mua đất thành lập lại Nhà Thờ khởi đầu xây dựng mái lợp tôle, vách tường gạch lóc, cột kèo, đòn tay sắt ấp chiến lược,...
Năm 1931, sau khi có một số người vào đạo, cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiên cất cho họ Thành Thới ngôi Nhà thờ đầu tiên lợp bằng lá, cột cây có trên là Nhà thờ Thới Trạch.
Tương truyền vào khoảng năm 1860, sau khi ông Phan Thanh Giản tử tiết khi triều đình Huế nhượng ba tỉnh miền Tây cho Pháp. Ông Dương Văn Khoa vốn là một quan chức trong quân đội...
Viết theo báo Nam Kỳ Địa Phận đây là họ đạo được thành lập khoảng năm 1897 thời Cha Tađêô Đức từ sở Thanh Sơn phụ trách họ Giồng Miễu. Nhà thờ Thạnh Hưng lúc đó nằm...
Năm 1876 có một số người từ phương xa đến khai khẩn đất nhà dòng MTG Cái Mơn và thành lập họ đạo Tân Phó, một hoặc hai tháng linh mục mới đến dâng Thánh lễ một lần.
Số lượng giáo dân đi xem lễ đầy đủ, ngày Chúa nhật hai lễ- tham dự các Bí tích đủ như: Giải tội - Thánh thể - Xức dầu, tham dự các tổ chức Hội đoàn như Ca đoàn - Người...
Khoảng năm 1940, linh mục Phêrô Đỗ Quang Lịnh từ Cái Mơn xuống khu vực Mỏ Cày tìm đất dựng nhà thờ cho một số giáo dân sinh sống tại đây, nhưng ngài sớm qua đời
Đến năm 1989, cha Giacôbê Nguyễn Công Lành về coi sóc vùng Thạnh Phú, (Cù Lao Minh - Bến Tre) gồm 15 họ đạo mà chỉ còn 8 nhà thờ. Nhà thờ Khâu Băng bị xoá sổ. Gian khổ và gian...
Ngày nay, Cha Gioakim Quang đã được Đức Giám Mục gọi về thay thế, làm cha sở họ đạo Hàm Luông. Từ ngày 28/2/2006 cho đến nay.
Năm 1868 Cha Trí và Cha Quờn thành lập họ đạo này. Số giáo dân ban đầu lên đến 300 người.
Một số giáo dân họ Cái Cá (ấp Quí Thế) vì điều kiện sinh sống, buôn bán ở chợ xã Quới Điền ngày một đông, yêu cầu có một Nhà thờ để việc lễ lạc thuận tiện, nên...
Cẩm Sơn hiện giờ chỉ còn vài gia đình - đếm tên có đến 30 người có đạo - còn giữ đạo thì quá ít - Nhà thờ không còn. Cha JB Huỳnh Cao Thượng đã nhập bổn đạo Cẩm Sơn...
05:07:09 - Ngày: 26-05-2012 |
An Táng Đức Cha Antôn
|
|