Giáo PhậnTheo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập niên 1940, thời kháng chiến Tây-Việt Minh
Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời gian, nhà thờ bị xuống cấp và bị sập, được Cha Gioakim...
Họ Đạo Công giáo An Hiệp - Cầu Đôi - Tỉnh Vĩnh Long, gồm bốn ấp: An Hiệp - Phước Bình thuộc Xã Lộc Hòa và hai ấp: Tân Bình - Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh...
Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ. Đến năm 1954 có linh mục Tôma Tri, một linh mục gốc Giáo phận Bắc Ninh phụ trách...
Được thành lập năm 1960 do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thãnh với ngôi trường tiểu học, và ngôi trường này là nhà thờ tạm.
Năm 2000 lên bảng nhà thờ và làm mái tole che nắng che mưa (nội trong một ngày). Đây cũng là lúc gặp khó khăn. Cuối năm 2002 cha Giuse bàn với Đức Cha Tôma để trao cho cha Antôn Nguyễn...
Họ đạo Mặc Bắc gồm toàn bộ thị trấn Cầu Quan và 4 ấp xã Long Thới. Họ đạo Mặc Bắc còn gọi là họ Cầu Quan vì vào năm 1925 ở Rạch Cần Chong
Họ đạo Mặc Bắc nằm bên tả ngạn Sông Hậu gồm 5 nhà thờ. Đông: giáp xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Tây: giáp xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè. Nam: Rạch Cần Chong, huyện Tiểu Cần....
Từ trước năm 1928 (khoảng năm 1914 - 1928) họ Tiểu Cần đã có nhà nguyện và nhà dạy, là họ lẽ của Họ đạo Rạch Lọp
Đa số là dân nghèo nhưng không phải quá khổ sở. Nguyên nhân chỉ yếu là do ít hiểu biết, ít đất đai
Nhà thờ được cất mới năm 1995. Là họ nhỏ của Tập Ngãi. Cha Giuse Lê Văn Hoàng phụ trách.
Trước năm 1879 họ đạo Mặc Bắc thuộc về phủ Lạc Hóa, Tổng Thành Hóa Trung, làng Long Định. Các ông trưởng thượng thời xưa đã dựa vào chữ Định mà đặt cho các ấp
Họ đạo nằm ở giữa 2 ấp Lê Văn Quới và Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Cửu Long. Tên 2 xã trên là tên của 2 giáo dân Công giáo đã theo và chết theo Cách...
Nhà thờ được cất mới năm 1997. Là họ nhỏ của Tập Ngãi. Cha Giuse Lê Văn Hoàng phụ trách.
Từ khi các cha dòng Phanxicô tới Tiểu Cần, năm 1953, Phú Thọ II là họ lẽ của Họ đạo Tiểu Cần.
Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Ngôi Nhà thờ đầu tiên được cất lên năm 1956. Vừa xong, chưa đọc kinh, chưa dâng lễ được lần nào thì bị bão...
Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay nhau chịu trách nhiệm họ này
05:06:11 - Ngày: 26-05-2012 |
An Táng Đức Cha Antôn
|
|