Hạt Bến Tre
Năm 1938, có ông Huỳnh Văn Ngự và mẹ là Nguyễn Thị Giác cùng hai chú là ông Huỳnh Văn Cưng và Trần Văn Biện, đến trình Cha Luca Sách - Cha sở họ đạo Cái Bông, xin vào đạo và...
Thành lập tối năm 1915 do ông Lê Văn Của (1879-1959) là người Công giáo đầu tiên nồng cốt thành lập họ đạo Tân Hưng.
Báo Nam Kỳ địa phận (1919 - 1920) có nhắc họ Phú Lễ được thành lập năm 1912 vào thời Cha Bourgeois và Cha Khánh, với sự giúp đỡ của ông Đốc phủ Thu ở Ba Tri.
Năm 1930, Cha Luca Sách - Cha sở Cái Bông, thành lập họ này. Lúc đầu giáo dân khoảng 100 người, có Nhà thờ bằng cây lợp lá, là họ nhánh trực thuộc Cái Bông, do Cha sở Cái Bông...
Cở sở vật chất của Họ đạo: Nhà thờ được bao bọc xung quanh bằng tường và lưới B40. Mặt sân Nhà thờ cũng được tráng bêtông sạch sẽ. Các việc này đều do cha Phaolô...
Vào khoảng năm 1940 Cha Phêrô Ngộ ở họ Ba Châu xuống lập họ đạo Mỹ Lồng. Cha quy tụ bổn đạo chung quanh được 50 người. Ông Phêrô Chống ở họ Ba Châu.
Là họ nhánh của Bến Tre, nằm cách trung tâm thị xã Bến Tre 3 km, gần cầu bắc Hàm Luông. Khởi sự là trường Phước Thiện (Ecole Chapelle) vừa dạy học vừa đọc kinh.
La Mã là tên Đức Cha Phêrô Ngô đình Thục đặt cho một Họ Đạo mới được thành lập năm 1949, trước kia gọi là Bầu Dơi, thuộc làng Hiệp Hưng, tỉnh Bến Tre, miền Tây Nam Việt...
Từ lâu họ Giồng Trôm là họ nhánh Ba Châu. Họ Giồng Trôm được thành lập năm 1940 do Cha Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thanh (1936-1942) làm sở họ Ba Châu.
Theo tài liệu Cha Danvy (1910 - 1911). Năm 1890, tại làng Long Sơn, tổng Bảo Hửu, cách Bến Tre 10 km, có nhóm người có đạo tản cư từ nhiều nơi đến đây lập nghiệp sinh sống
Đến năm 1975, hòa bình trở lại trên quê hương. Đồng bào lương giáo trở về quê cũ. Mãi đến ngày 01/11/1995, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ - Cha sở Ba Châu - Giồng Trôm, mới được...
Ông Cậy và Ông Huấn là những tín hữu đầu tiên được biết đã đến Giồng Giá và kế đến là Giồng Bông, xã lân cận của Giồng Giá, nhưng hướng ra biển. Lúc đó khoảng năm...
Báo Nam Kỳ địa phận năm 1919 - 1920 có nhắc Giồng Bá Trung, là một điểm truyền giáo gần huyện Ba Tri, có lẽ bây giờ là Giồng Trung (?). Nằm cạnh Giồng Bông và Giồng Giá, có...
Nhà thờ Gãnh, ở trong sâu của con giồng có tên Gãnh Mù U (ở đây cây Mù U còn mọc rất nhiều) cách lộ đá 3 km, và cách chợ BaTri 9 km.
Trước năm 1940, họ đạo Cù Lao Lá thuộc địa phận Vĩnh Long, thuộc hï đạo chính là Giồng Tre (thời Cha Phaolô Chiếu 1940-1954) vì phần đất Cù Lao Lá, còn thuộc quận Bình Đại...
Sau năm 1975, do biến cố Cha Giuse Bút, không còn ai cho lễ. Bổn đạo đi lễ Bến Tre hoặc An Hiệp - nơi nào tiện. Nhà thờ Cái Nứa bổn đạo thưa dần, nhiều người bỏ đạo.
Cộng đoàn Cái Sơn được thành lập tên ngôi làng Lương Phú, Tổng Hão Thánh, cách Bến Tre chừng 10km. Đây là cộng đoàn Kitô Giáo nằm sau trên con rạch phủ đầy dừa nước
Sau biến cố 1975, Họ Đạo vắng bóng Tu sĩ ! Mãi đến năm 2006, giới trẻ dần dần được ơn gọi và gia nập các dòng tu. Hiện nay, 2 thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh...
04:59:18 - Ngày: 26-05-2012 |
An Táng Đức Cha Antôn
|
|