Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Yêu Thương, Dấu Chỉ Của Người Môn Đệ

Trong bữa tiệc cuối cùng với các Tông đồ Chúa Giêsu đã nhắn nhủ: "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13, 35). Đây là lời nhắn nhủ chung cho tất cả những ai có niềm tin vào Chúa. Cũng có thể hiểu đây lời nhắn nhủ đặc biệt cho những tín hữu đang sống trong bậc hôn nhân gia đình.

Người ta thường gọi gia đình là mái ấm tình yêu. Thật vậy, gia đình được hình thành nên từ một người nam và người nữ thật lòng yêu thương nhau. Vì yêu thương nhau nên họ quyết định tiến tới hôn nhân. Để rồi trong tình yêu họ chung sống với nhau cho đến trọn đời. Kết quả tình yêu của họ chính là những sự sống mới - những con người mới được sinh ra đời.

Người tín hữu sống bậc hôn nhân gia đình được mời gọi trở nên Chúa Kitô cho nhau. Nghĩa là họ được mời gọi trở nên tôi tớ cho nhau theo gương Chúa Kitô tôi tớ: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 10, 45); "không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người thí mạng mình vì người mình yêu" (Ga 15, 13). Tất cả chỉ vì yêu thương mà Chúa Kitô đã tự nguyện trở nên tôi tớ cho con người. Vì vậy, trên hết và trước hết họ được mời gọi phục vụ nhau hết mình và hy sinh cho nhau hết tình. Không ai có quyền đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân nơi vợ hay chồng của mình. Nhưng họ sẽ hướng đến một mục đích duy nhất là đi tìm hạnh phúc cho nhau.

Cùng đem hạnh phúc đến cho nhau mời gọi họ biết từ bỏ những ích kỷ và tự ái của bản thân. Ngày nay có nhiều gia đình trẻ đổ vỡ là vì họ chưa dám từ bỏ điều ấy. Có lẽ vì ngay từ nhỏ họ đã được lớn lên trong gia đình mà cha mẹ yêu thương chăm sóc không đúng cách.

Yêu thương chăm sóc con cái là biết tạo cho chúng những cơ hội trưởng thành. Cha mẹ tập cho con cái biết hy sinh biết quên mình vì người khác. Cha mẹ tìm dịp để cho con cái biết quan tâm chăm sóc đến những người đang sống bên cạnh mình nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nói đến sự yêu thương thì có muôn vàn cách diễn tả. Điều quan trọng và cần thiết chính là con người có biết quyết tâm thể hiện sự yêu thương đúng cách. Vì tự bản tính con người đã có tình yêu rồi. Nhiều người lương dân thích cho con của mình lập gia đình với người Công giáo. Đó là niềm hãnh diện cho người Công giáo. Ước gì những tín hữu đang sống bậc hôn nhân gia đình biết thể hiện tình yêu thương nhau cho thật tốt. Bởi lẽ, đó chính là dấu chỉ của người tin vào Chúa của người môn đệ Chúa Kitô.

1333    04-06-2014 09:05:03