|
|
Ý TRUYỀN GIÁO Ý truyền giáo: Cầu cho các Tu hội Đời Sống Thánh Hiến.
Xin cho các Tu hội Đời Sống Thánh Hiến, đang phát triển nhanh chóng trong các xứ truyền giáo, biết khám phá lại chiều kích truyền giáo và trung thành với sự lựa chọn căn bản là sống theo những lời khuyên của Tin Mừng, để nhiệt tình làm chứng và loan báo Đức Kitô cho đến tận cùng thế giới.
SỐNG NHỮNG LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM.Hiến Chế Tín Lý của Hội Thánh Công Giáo số 43 nói rõ: “Những lời khuyên Phúc Âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức nghèo khó và vâng lời, đều đặt nền tảng trên lời nói cùng gương lành của Chúa, đã được các Tông Ðồ và các Giáo Phụ, các tiến sĩ và các chủ chăn Giáo Hội khuyên giữ. Các lời khuyên ấy là ân huệ thần linh mà Giáo Hội đã nhận lãnh bởi Chúa mình và luôn gìn giữ nhờ ơn Người”. Như thế, những tín hữu tự buộc mình tuân giữ những lời khuyên Phúc Âm qua những lời khấn hay những ràng buộc thánh khác tương tự thì họ hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa để phụng sự và làm vinh danh Ngài. Các tu sĩ trong các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến sống những lời khuyên Phúc Âm đưa họ đến sống một đời sống đức ái và hiệp thông với Giáo Hội là thân thể Đức Kitô. Qua đó họ dấn thân trọn vẹn để làm chứng cho một Đức Kitô hiến mình vì Hội Thánh. Nhờ dấn thân trọn vẹn cho Chúa họ cũng dấn thân hiến mình cho tha nhân. Việc khấn giữ những lời khuyên Phúc Âm là một dấu chỉ hữu hiệu lôi cuốn mọi Kitô hữu khác đến việc chu toàn ơn gọi làm Kitô hữu, cũng như mời gọi những người vô thần đặt lại vấn đề Thượng Đế. Bởi đời sống tu trì giải thoát con người ta khỏi những trói buộc của cuộc sống vật chất, không chối bỏ nhưng không xem nó là cùng đích. Nhưng sống cho một cuộc sống mới, một cuộc sống vĩnh cửu được mang lại bởi sự chết và sống lại của Đức Kitô. Như thế, nhờ việc khấn giữ những lời khuyên Phúc Âm, các tu sĩ mong muốn được trở nên giống Đức Kitô hơn. Một Đức Kitô nghèo khó, một Đức Kitô vâng phục ý Chúa Cha và một Đức Kitô hoàn toàn hiến thân cho sứ mạng. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng: những tu sĩ trong những Tu Hội Của Đời Sống Thánh Hiến họ cũng là những con người, những con người vương vấn tội lỗi. Họ có khát vọng vương lên dấn thân trọn vẹn cho Chúa nhưng vẫn còn đó những yếu đuối của tội lỗi. Họ rất cần những lời cầu nguyện cũng như chính họ cũng cầu nguyện cho họ để họ có thể phấn đấu chu toàn được ơn gọi là người hiến thân cho Thiên Chúa tình yêu. “Trăm nghe không bằng một thấy”, Đức Kitô của hơn 2000 năm trước đang hiện diện hữu hình nơi những con người muốn nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong đời sống. Ước gì đời sống của các tu sĩ trong những Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến luôn phản chiếu một hình ảnh đích thực của một Đức Kitô chịu chết và sống lại. Lạy Chúa, chúng con đều là con cái Chúa, Chúa đã yêu thương nâng đỡ chúng con, cho chúng con được sống cùng nhau, nâng đỡ nhau để có thể đón nhận những hồng ân của Chúa. Xin cho Giáo hội có nhiều người hiến thân cho Chúa để Giáo hội ngày một trở nên thánh thiện, xứng đáng là Hiền Thê của Đức Kitô. Xin Chúa thương nâng đỡ những ai đang sống trong đời sống thánh hiến cho họ luôn ý thức mình đã hiến thân cho Chúa thì họ biết dấn thân trọn vẹn. Xin Chúa cũng nâng đỡ sự yếu hèn của họ, gìn giữ họ luôn là hình ảnh sống động của Đấng mà họ đang dấn thân phụng sự. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |