NHÓM THÂN HỮU LINH MỤC
Cựu Sinh Viên Du Học

Kính thưa Quý Cha
Nhóm Thân Hữu Linh Mục Cựu Sinh Viên Du Học
Theo như dự định, cuộc Họp mặt Nhóm Thân Hữu Linh Mục Cựu Sinh Viên Du Học (NTH/LMCSV.DH) đã được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế.
Xét về số lượng và bên ngoài thì không thành công, vì chỉ có 16 anh em tham dự gồm các giáo phận: Hà Nội, Huế, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt, Vĩnh Long và Dòng Xitô Phước Sơn. Nhưng xét về phẩm chất thì khả quan vì anh em đã gặp nhau thân tình vui vẻ, có thiện chí, trao đổi xây dựng cho việc chung và đều nhận thấy việc gặp gỡ nhau để xây dựng tình anh em là cần thiết. Tất cả đều xác định rằng: việc gặp gỡ giữa các anh em linh mục cựu sinh viên du học chỉ có mục đích gây tình thân hữu, không phân biệt, tự nguyện và xây dựng. Trong cuộc Họp mặt nầy có sự hiện diện của Đức Cha FX. Lê Văn Hồng, giám muc Phụ tá TGP Huế, cũng là một linh mục cựu sinh viên ở Pháp.
Nhóm TH/LMCSV.DH chân thành cám ơn Đức Tổng Giám Mục TGP.Huế và Đức Giám mục Phụ Tá đã cho phép Nhóm được lưu trú và sinh hoạt tại Trung Tâm Mục Vụ TGP.Nhóm TH/LMCSV.DH cảm kích biết ơn Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo và Cha Bề Trên Tổng Quyền JB.Etcharren đã khuyến khích về tinh thần cũng như vật chất cho Họp Mặt.
Cám ơn tất cả Quý Cha đã đến dự và tất cả Quý Cha đã phúc đáp không đến dự được vì lý do công tác mục vụ, kèm theo lời động viên và tình cảm quý báu cho việc tổ chức Họp Mặt. Nhóm không quên sự phục vụ nhiệt tình của các nữ tu tại Trung Tâm Mục Vụ.
Xin gửi đến Nhóm TH/LMCSV.DH đôi dòng ghi lại những nét chính của cuộc Họp Mặt vừa qua như một chia sẻ và kỷ niệm nhỏ bé với ước mong tốt đẹp hơn cho những lần sau.
Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho tất cả chúng ta.
Nhóm Thân Hữu
NHẬT KÝ HỌP MẶT
Thứ tư (2/8/2006)
* 16g00, mặc dầu trời Huế nóng bức, anh em ở các nơi cũng đã tựu về tại trung Tâm Mục Vụ. Ngôi nhà mới được xây dựng rất khang trang và tiện nghi dành cho các sinh hoạt mục vụ của TGP Huế, tọa lạc cạnh Tòa TGM và do cha Dương Quỳnh làm giám đốc.
* 18g00 Tất cả di chuyển bằng xe hơi đến tiệm cơm Ông Táo, số 2 đường Chu Văn An để dùng cơm tối, do Cha Dương Quỳnh giới thiệu .Cha Quỳnh nói đây là tiệm cơm ngon ở Huế mà ngài biết. Trong bữa cơm ngon, anh em đã chuyện trò trao đổi vui vẻ thân tình. Sau đó tự do di dạo Phố Huế ban đêm.
Thứ năm (3/8/2006)
* 5g30 sáng, thánh lễ đồng tế với Đức Tổng Giám mục Huế tại nhà nguyện Tòa GM. Trong buổi điểm tâm, Nhóm đã chào thăm Đức Tổng, Đức Cha Phụ Tá và Quý Cha thuộc Tòa GM. Đức Tổng vui vì có Cuộc Họp Mặt và khuyến khích anh em vượt qua khó khăn bước đầu để tiếp tục những lần sau tốt hơn.
* 8g00 Họp trao đổi tại Hội Trường của Trung Tâm Mục Vụ.
- Cha Anphong Nguyễn Công Vinh thay mặt Nhóm chào Đức Cha Phụ Tá và Anh em, đồng thời nói lý do và hoàn cảnh tổ chức Họp mặt, đại ý:
“Khi còn ở nước ngoài, nhờ sáng kiến của các anh em đi trước cùng với sự giúp đỡ của Đức Ông Đạo, Cha Etcharren và nhiều người, hằng năm anh em Roma và Pháp có dịp gặp nhau, vừa tĩnh tâm, vừa để xây dựng tình thân hữu. Những cuộc Hội Ngộ nầymang ý nghĩa hiệp thông, đoàn kết và nối kết tình anh em. Mặc dầu, vì hoàn cảnh, đã không làm được những việc cụ thể để giúp nhau, nhưng mọi người đều thấy những dịp Hội Ngộ đã đem lại kết quả tinh thần lớn lao: anh em gần nhau, hiểu nhau hơn và tạo điều kiện thuận lợi để khi trở về dễ dàng cộng tác với nhau. Đây là món quà lớn trao cho nhau và là kết quả thực tế. Trong những dịp Hội ngộ nầy, tất cả anh em đều ước mong khi trở về, hằng năm, anh em tổ chức được những cuộc họp mặt tương tự để gặp nhau cho vui vẻ và trao đổi xem có làm được gì cụ thể để giúp nhau và giúp Giáo Hội VN. Đây chính là lý do thúc bách một số anh em chúng con nghĩ đến việc tổ chức. Nhưng ai là người có tư cách đại diện và trách nhiệm để đứng ra tổ chức. Không có ai cả. Vì thế chúng con đã liều mạng đứng ra với tính cách là những người thiện chí kêu gọi những anh em thiện chí tham gia.
Để ước muốn nầy thành hiện thực, ngày 1/2/2006, chúng con đã gửi một bức thư ngỏ cho quãng 45 anh em cựu sinh viên Pháp và Roma mà chúng con biết địa chỉ, nói lên ước mong tổ chức họp mặt và xin góp ý kiến về mọi khía cạnh của vấn đề. Hơn 2/3 đã hồi thư với những góp ý tích cực và cụ thể. Sau khi tổng kết ý kiến, ngày 28/3/2006, chúng con đã gửi báo cáo đến anh em cùng với một số đề nghị, đồng thời chờ dịp thuận tiện. Đầu tháng 6, được tin Cha Châu Ngọc Tri, một cựu sinh viên Pháp được chọn làm giám mục chính tòa Đà Nẵng, chúng con nghĩ đây là cơ hội tốt để tổ chức vì sẽ có nhiều anh em đi tham dự lễ, như thế một công đôi việc. Sau khi đã trao đổi về địa điểm, thời gian và được sự nhất trí của Cha Quỳnh, chúng con đã chọn Trung Tâm Mục Vụ Huế (cách Đà Nẵng gần 100km) để tổ chức Họp mặt từ chiều 2 đến chiều 3/8. Ngày 24/6/2006, chúng con gởi thư chính thức mời tất cả các anh em mà chúng con biết được (quãng 55 thư), đồng thời cũng gửi thư đến các vị trong giáo quyền: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Chủ Tịch và Thư Ký HĐGM.VN, Đức Cha Phụ Trách giáo sĩ để như trình báo và mời, các Đức Cha trước đây là cựu sinh viên để mời và kính tường: Đức TGM Hà Nội, ĐGM Thanh Hóa, ĐGM Hải Phòng, ĐGM Phụ tá TGP.Tp.HCM. Chúng con cũng gửi thư mời Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo và Cha Bề Trên JB. Etcharren. Có tất cả 35cha hồi âm, trong đó 20 cha vì lý do thường huấn ở Roma và bận công tác mục vụ hoặc bận giảng dạy trong kỳ hè nên không tham dự được, nhưng đã động viên và cầu chúc cho Họp mặt được tốt đẹp.
Chúng con rất tiếc vì đa số anh em đã không tham dự được, nhưng cũng không thất vọng vì đây là cuộc Họp Mặt tự nguyện và là cuộc Họp mặt đầu tiên với nhiều khó khăn phải vượt qua. Hi vọng quý anh em hiện diện hôm nay khi về sẽ giúp nhân lên số hiện diện cho những lần sau. Một lần nữa, chúng con cám ơn Đức Cha và cám ơn sự hiện diện quý báu của Quý Cha”.
* Sau lời chào mừng và trình bày của Cha Vinh, Đức Cha Phụ Tá đã nói lên tâm tình của Ngài: Ngài rất vui được hiện diện với anh em, không phải với tính cách giám mục, nhưng với tính cách cựu sinh viên du học như anh em. Hoan hô những anh em đã có thiện chí tổ chức cũng như những anh em tham dự. Khó khăn bao giờ cũng có, nhất là ở bước đầu và với những cuộc họp mặt loại nầy. Nhưng cần phải có những bước đầu, tuy là nhỏ bé, mới có thể có những bước hai ba. Chúng ta không lý tưởng và cao vọng. Làm thế nào để xây dựng tình anh em linh mục và giúp nhau được đó là điều đáng quý rồi. Cầu chúc anh em vui vẻ.
* Tiếp theo Cha Quỳnh chuyển thư của Đức Cha Chủ Tịch HĐGM.VN gửi thăm anh em, vui mừng vì anh em tổ chức gặp nhau và Ngài mong muốn có bản danh sách các linh mục cựu sinh viên du học cùng với các chi tiết như môn học, bằng cấp, luận án hoặc luận văn đã thực hiện…để tạo sự liên kết giữa các thế hệ du học và phối hợp phục vụ cho Giáo Hội VN trong công tác giáo dục, kẻo uổng phí tài nguyên trí thức.
* Giới thiệu: Sau đó mỗi anh em hiện diện đã tự giới thiệu về công việc và hoàn cảnh của mình, đồng thời cũng giúp bổ sung những anh em du học trong giáo phận còn thiếu trong danh sách để khi cần có thể liên lạc với nhau. Công việc của đa số anh em cựu sinh viên là phục vụ ở Tòa giám mục, các Đại chủng viện, một số là cha sở nhưng cũng phụ trách giảng dạy hoặc những công tác quan trọng trong giáo phận.
* Trao đổi
Sau khi nghỉ giải lao, anh em đã trao đổi với nhau cởi mở, chân tình. Các ý kiến tập trung vào các điểm chính sau đây:
1/ Có nên tiếp tục gặp gỡ nhau hằng năm không?Ai đứng ra để điều động tổ chức?Hình thức nào?
Tất cả đều nhất trí mỗi năm tổ chức gặp nhau một lần, thay đổi địa điểm, hoàn tòan tự nguyện và thân hữu, sinh hoạt nhẹ nhàng, đón nhận tất cả mọi anh em không phân biệt. Anh em đề nghị lấy tên là “Nhóm Thân Hữu Linh Mục Cựu Sinh Viên Du Học”. Giá như được một trong các Đức Cha trước đây là cựu sinh viên đứng ra quy tụ anh em thì còn gì bằng, nhưng hiện thời đó chỉ là ước mong, nên để phụ trách công tác phối hợp và liên lạc cho Nhóm, mỗi năm sẽ cử 3 anh em. Năm nay, Nhóm đề cử cha Vinh (Phan Thiết) làm đại diện liên lạc, cha Quỳnh (Huế) làm phó và Cha Việt (Vĩnh Long) làm thư ký, đặc biệt lo vi tính. Năm tới sẽ gặp nhau tại Hà Nội do Cha Tổng Đại Diện Giuse Đặng Đức Ngân đăng cai. Địa điểm dự bị là Vũng Tàu, do Cha Nguyễn Hồng Sơn đăng cai. Ban liên lạc sẽ thông báo mời và quý cha nào tham dự thì đăng ký.
2/ Nên làm gì để giúp nhau trong hoàn cảnh công việc mà mỗi người đang đảm trách?
* Sẵn sàng nhận lời, nếu điều kiện cho phép, đến giúp trong việc giảng dạy, huấn luyện khi anh em mời.
* Chia sẻ các luận văn, luận án tốt nghiệp bằng cách thức sau đây:
- Mỗi anh em làm bản mục lục tóm lược luận văn của mình bằng tiếng Việt gửi cho Cha Việt, ngài sẽ cho lên mạng và ai cần thì có thể liên lạc trực tiếp với tác giả để xin tài liệu. Đây là một hình thức điểm sách hữu ích cho việc tìm tài liệu. Hằng năm hoặc hai năm, sẽ tuyển chọn những bài thích hợp in thành một tuyển tập. Tha thiết xin anh em góp bài.
- Chia sẻ cho nhau những bài thường huấn, bài dạy, bài nghiên cứu bằng cách gởi lên mạng qua Cha Việt, ai cần có thể truy cập để dùng.
* Ngoài ra, những anh em cùng học một môn có thể cùng nhau làm việc trí thức chung về môn học đó.
Thực hiện được những điều trên không phải là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cố gắng hi sinh thì cũng có thể làm được.
Anh em đã kết thức trao đổi với những quyết tâm nho nhỏ như thế. Sau đó tất cả lại đến tiệm cơm Ông Táo. Bữa cơm trưa từ giã Huế với nhiều ấn tượng và 15g00, anh em cùng đi xe chung vào Đà Nẵng dự lễ tấn phong Đức Cha Châu Ngọc Tri.
Thứ sáu (4/8/2006)
Sau khi làm thủ tục, anh em được Cha Quản Lý Đà Nẵng cho nghỉ chung tại một khách sạn. Tại đây có dịp gặp thêm một số các anh em cựu sinh viên. Sáng hôm sau trong bữa tiệc vui, một số anh em dại diện chúc mừng và tặng quà Đức Tân Giám Mục. Sau đó mỗi anh em theo chương trình riêng của mình.
Xin cám ơn anh em và cầu chúc trở về bình an, thành công trong công việc và năm sau nhớ thu xếp gặp nhau ở Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:
* Lm Nguyễn Công Vinh
151 Võ Thị Sáu
Phường Hưng Long, Tp.Phan Thiết
Bình Thuận
Đt. 062 822 711 – Mob 0919 527 744
Mail : anphonse_nguyen@vnn.vn
* Lm Dương Quỳnh
69 Phan Đình Phùng – Huế
Đt. 054 830 963 - Mob 0914 313 93
* Lm Nguyễn Văn Việt
103 Đường 3/2, Tx.Vĩnh Long
Đt. 070 821 650 – Mob 0918332056
Mail : fxviet@gmail.com
PHIẾU CÁ NHÂN
Kính thưa Cha,
Trong dịp Hợp Mặt vừa qua, Đức Cha Chủ Tịch HĐGM.VN có nhờ chúng con lập Danh Sách Các Cha đi du học từ sau 1975 để biết ''tài nguyên chất xám'' của GH.VN hầu có thể trọng dụng hợp lý.
Vậy xin Cha vui lòng gửi cho chúng con những chi tiết bản thân theo phiếu kèm dưới đây về địa chi liên lạc dưới đây.
Chân thành cám ơn Cha.
Lm.An phong Nguyễn Công Vinh
Lm.An tôn Dương Quỳnh
Lm.FX. Nguyễn Văn Việt
PHIẾU CÁ NHÂN
Tên thánh, họ, gọi ...................................................
Sinh năm ...............................................................
Du học tại nước.....................từ năm .....................đến năm....
Môn học...............................................................................
Tên Luận Văn hoặc tên Luân Án...........................................
Học vị (Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Cử Nhân...)...................................
Chức Vụ hiện thời...................................................................
Giáo Phận hiện thời...............................................................
Địa chỉ hiện thời ....................................................................
Điện thoại .......................................................................,....
Email......................................................................................