Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Nhà Thờ Lộ Mới: Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm & Mừng Các Đôi Hôn Phối

Ngày 29 Tết, một ngày đặc biệt đối với bà con giáo dân NT Lộ Mới – Mặc Bắc, vào ngày này, đông đảo con cháu tựu về sum họp gia đình, vì thế Cha Phụ trách xin phép Cha Sở tổ chức Thánh Lễ “tất niên” để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa cuối năm, đồng thời nhân dịp này ba gia đình đại diện trong số những gia đình trong họ đạo hưởng ứng lời gọi của Cha phụ trách đăng ký mừng lễ tạ ơn Chúa cho các năm Hôn Phối của gia đình mình.  

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối đông sắp kết thúc để nhường chỗ cho những ngày mới của Mùa Xuân đang tới, bà con giáo dân Lộ Mới phấn khởi chuẩn bị cho dịp lễ tạ ơn Chúa cuối năm. Người người nhà nhà đều tất bật cho công việc kết thúc năm cũ nhưng vẫn vui vẻ & sẵn sàng dành thời gian cho việc chuẩn bị Thánh Lễ tạ ơn ngày 29 Tết. Bà con giáo dân đều ý thức cảm nhận “hồng ân” Chúa ban cho cá nhân & gia đình mình suốt trong năm qua nên “Tạ Ơn” là điều mà mọi người coi đó như bổn phận, như “hồng ân” cho mình, gia đình mình.  

Có thể nói Gia đình Công Giáo là điểm tựa vững chắc cho con thơ bước vào đời, là nơi để từng thành viên hiệp thông, đoàn kết, tương trợ, san sẻ cho nhau những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống; cùng can đảm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để giữ vững đức tin mà sống đạo trên hành trình tiến về nhà Cha. Như thế, tiếng “gia đình” tự nó hàm chứa những thông điệp vô cùng quý giá, rất thiêng liêng và cao quý.

Nếu từng Gia đình Công Giáo sống ấm êm, hạnh phúc, thành công thì chúng ta sẽ có họ đạo phát triển. Đời sống đạo đức, các giá trị nhân bản từng cá nhân trong gia đình sẽ không ngừng phát triển, ngày càng được nhân lên là tấm gương sáng cho các gia đình khác, kể cả các gia đình lương dân. Đó cũng là một cách truyền giáo hữu hiệu. Nhìn lại để mọi người cảm tạ ơn Chúa và cám ơn Cha mẹ, những bậc sinh thành, dưỡng dục con cái. Đó cũng là ý nghĩa mà cha phụ trách chia sẻ trong Thánh Lễ

Người ta còn nói: “gia đình nơi ươm trồng ơn gọi”, nơi phát sinh những con người được thánh hiến để làm sáng danh Chúa & phục vụ trên cánh đồng truyền giáo; đặc biệt năm nay, trong tinh thần của Giáo Hội “Sống Năm Tân Phúc Âm Hóa họ đạo”, chúng ta nguyện xin Chúa cho mỗi thành viên, mỗi gia đình Công Giáo luôn sống theo ý Chúa, lề luật của Chúa & Giáo Hội, trở thành nhân chứng “Tân Phúc Âm Hóa” cho xã hội. Ước mong sao năm nay, gia đình Công Giáo có thêm người con “dâng mình cho Chúa” để phục vụ Nước Chúa.

Sau Thánh Lễ, bà con ngồi chung quanh mâm thức ăn cùng với Quý Cha để hiệp thông & chia sẻ niềm vui thánh thiện này, và đồng thời mọi người được thưởng thức những tiết mục Múa lân & văn nghệ do các em Huynh Trưởng & Thiếu Nhi Thánh Thể Nhà Thờ Lộ Mới chuẩn bị.

Dịp này, bà con không quên “chữ hiếu”, nghĩa cử “tri ân” đối với quý Dì giúp họ Lộ Mới & Kinh Tế, bà con đã chuẩn bị những phần quà đầy ý nghĩa để cùng “kính biếu” quý Dì ăn Tết.

Xin cảm tạ tình thương Chúa dành cho chúng con, cho giáo dân Nhà  Thờ Lộ Mới chúng con, xin tri ân những tấm lòng hảo tâm quảng đại ủng hộ chúng con. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn tình thương cho chúng con, giúp chúng con sống đạo tốt trong năm mới này. Xin cho chúng con dùng đời sống mình mà ca tụng tình thương Chúa và biết dùng cuộc đời mình mà làm sáng danh Chúa.

Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng ! (Tv 89, 2)

 

Xem hình >>> 

1515    07-03-2015 07:57:54