Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên tại Họ Đạo An Hiệp - Bến Tre

Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse Quan Thầy họ đạo, cùng với sự nâng đỡ của Đức Cha Tôma, Quý Cha, Quý tu sĩ và lòng quảng đại của quý Ân nhân xa gần, vào lúc 9h30, ngày 24.03.2012, Đức Cha Tôma NGUYỄN VĂN TÂN, Giám Mục Giáo Phận  đã cử hành Thánh lễ Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng nhà thờ An Hiệp.

Họ đạo An Hiệp thuộc hạt Bình Đại, Giáo phận Vĩnh long. Tọa lạc gần cầu An Hiệp, trên tỉnh lộ 88, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.  Họ đạo có khoảng 310 gia đình công giáo, với 1500 giáo dân. Giáo dân đa phần sống bằng nghề dệt chiếu, chăn nuôi và buôn bán. Cha sở Phêrô Phạm Văn Thuyết đã gắn bó với họ đạo đã gần 30 năm.

Họ đạo An Hiệp được thành lập đã hơn 50 năm. Vào năm 1955, một số giáo dân khoảng 1.300 người di cư vào Nam. Họ phần đông là người thuộc gốc Phúc Hải, Hiếu Thuận, Phúc Nhạc, Như Sơn, Quần Triêm... cùng với Cha Cố Antôn Phạm Bá Nha đến định cư trên miền đất này.

Khi ấy nơi đây là một cánh đồng hoang vu, sình lầy. Cảnh vật vắng vẻ không một bóng người. Một ngôi nhà thờ được dựng nên cách tạm bợ trên vùng trũng lầy, giữa vùng giải phóng thời ấy. Năm 1970, Cha Cố Antôn cho xây lại nhà thờ bằng những vật liệu bán kiên cố: móng tường làm sơ sài, khung mái bằng gỗ dầu, đóng cừ bằng những cây bầng dài không tới 2m. 

Với thời gian ngôi nhà thờ bị sụt lún cách trầm trọng. Cha sở và giáo dân muốn xây lại ngôi nhà thờ trên nền mới chắc chắn hơn. Mong quý ân nhân xa gần yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho Họ đạo Anh Hiệp chúng con!

Một Số Hình Ảnh


Đón chào Đức Giám Mục và Quý khách


Cha Sở An Hiệp chào đón Đức cha Tôma

Nghi thức đặt viên đá


Giáo dân tham dự nghi thức đặt viên đá đầu tiên



Đoàn đồng tế tiến về nhà thờ dâng Thánh lễ


Quý cha đồng tế tiến lên bàn thờ


Quý tu sĩ và ân nhân của họ đạo

Góp đá chung xây nhà Chúa


Cử hành Bí tích Thánh Thể

Giáo dân tham dự Thánh lễ

Đại diện họ đạo cám ơn Đức Cha, Quý Cha và Quý ân nhân

Đóa hoa lòng kính dâng Đức Giám Mục

3851    28-05-2012 08:35:49