Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

LỄ TẠ ƠN CỦA CHA PHAOLÔ NGUYỄN TOÀN TRI

tri 5

Sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016, tại Nhà Thờ Mặc Bắc có Thánh Lễ tập trung. Bà con giáo dân như đang chung lòng vui mừng Tạ Ơn Chúa cùng Cha Phaolo Nguyễn Toàn Tri người con gốc Mặc Bắc (hiện đang Phục vụ tại nhà thờ chánh tòa Helsinki Phần Lan) dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng 10 năm hồng ân thánh chức Linh Mục của Cha.

Cùng dâng Thánh Lễ Tạ Ơn sáng nay có Cha sở và quý cha, quý Thầy, quý tu sĩ và bà con giáo dân các nhà thờ lân cận.

Tình yêu mến Chúa, Giáo Hội là đề tài chính mà cha chia sẻ trong Thánh Lễ sáng nay.

Tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cách riêng cho cha, một người gốc Mặc Bắc nhưng giờ đây được chịu chức và phục vụ Nhà Chúa tại đất nước Phần Lan thuộc Bắc Âu.

Xin Chúa thương ban cho Cha sức khỏe, sự khôn ngoan và tình yêu mà cha hằng ấp ủ trong sứ mạng là Kitô hữu, là Mục Tử của Chúa để chu toàn sứ mạng Chúa và Giáo Hội trao phó cho Cha. Xin cho mãi mãi trung thành trong thánh chức linh mục.

Đôi nét về Cha Phaolo Nguyễn Toàn Tri

 Cha Phaolo Nguyễn Toàn Tri. Cha được sinh năm: 1978 tại họ đạo Mặc Bắc.

Chịu chức ngày: 7/10/2006. Tại: Phần Lan thuộc Địa phận Helsinki (thủ đô Phần Lan)

Hiện Cha Phaolo đang Phục vụ tại Nhà thờ chánh tòa Helsinki – Phần Lan

Cha Phaolo đã du học triết học tại Luân Đôn và Thần học tại Rôma.

Cha Phaolo được học thêm năm vừa qua tại Rôma, đang bảo vệ luận án tiến sĩ Thần học về tín lý. Hiện cha về nghỉ tại quê nhà tại họ đạo Mặc Bắc.

Hai nơi Cha Phaolo đã từng phục vụ là:

1)      Turku (cố đô)

2)      Helsinki

Cũng xin nói thêm đôi nét về đất nước Phần Lan. Phần Lan thuộc Bắc Âu

Số người công giáo ít nhất Bắc Âu: 15.000 giáo dân (dân số hơn 5 triệu)

Năm 1917, quốc gia Phần Lan kỉ niệm 100 năm ngày đất nước được độc lập.

Theo Wikipedia

Phần Lan, tên chính thức là Cộng hòa Phần Lan (tiếng Phần LanSuomen tasavaltatiếng Thụy Điển:Republiken Finland), là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu. Phần Lan giáp với Thụy Điển về phía tây, Nga về phía đông, Na Uy về phía bắc và Estonia về phía nam qua Vịnh Phần Lan.

Trong lịch sử, Phần Lan từng là một phần của Thụy Điển trong một thời gian dài (từ thế kỉ 12 đến thế kỉ 18) rồi sau đó trở thành một đại công quốc dưới sự cai trị của Sa hoàng nước Nga trong khoảng thời gian 1809-1917. Ngày 6 tháng 12 năm 1917, Phần Lan chính thức tuyên bố độc lập, trở thành một nước cộng hòa. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Phần Lan giữ vai trò như một nước trung lập và đã chuyển đổi nhanh chóng từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp phát triển cao vào hàng bậc nhất châu Âu. Ngày nay, Phần Lan là một quốc gia dân chủ theo chế độ cộng hòa nghị viện. Nước này là thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1955 và gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995.

Phần Lan là một trong những quốc gia dân cư thưa thớt nhất châu Âu. Theo số liệu tháng 8 năm 2015, dân số Phần Lan là 5 489 101người. Với mật độ dân số chỉ khoảng 18 người/km², Phần Lan trở thành quốc gia có mật độ dân cư thấp nhất trong các nước Liên minh châu Âu. Ngôn ngữ phổ biến tại nước này là tiếng Phần Lan - một ngôn ngữ không thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, ngoài ra tiếng Thụy Điển cũng được coi là một ngôn ngữ chính thức.

Phần Lan, Mảnh đất nhiều “vàng xanh”

Khi đặt chân tới Phần Lan người ta có thể bắt gặp ngay khắp nơi tràn ngập một màu xanh của cây cối và những cánh rừng, thậm chí ngay tại thủ đô Helsinki. Với khoảng 80% diện tích đất được bao phủ bởi rừng, Phần Lan là nước có nhiều rừng nhất tại Châu Âu. Rừng thực sự là “vàng xanh” của Phần Lan bởi những tác động đối với môi trường cũng như giá trị kinh tế.  

Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng ngành công nghiệp chế biến gỗ là một phần cốt yếu của nền kinh tế Phần Lan. Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên thú vị là mặc dù Phần Lan là nước sản xuất gỗ lớn nhất Châu Âu và một trong những nước sản xuất gỗ lớn nhất thế giới nhưng tốc độ phát triển rừng hàng năm tại đây vẫn vượt xa tổng lượng gỗ thu hoạch.

Trên thực tế thì một đất nước sạch là một đất nước xanh. Sự phong phú về tài nguyên rừng là một nhân tố quan trọng giúp Phần Lan đạt được thứ hạng cao theo Chỉ số Chất lượng Môi trường (EPI) như một trong năm quốc gia sạch nhất thế giới.

Nhờ những chính sách bảo vệ rừng hiệu quả của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Phần Lan được biết đến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững. Tôi tin rằng với sự bảo vệ môi trường và rừng đúng cách, Phần Lan sẽ luôn là một đất nước sạch cũng như là mảnh đất nhiều “vàng xanh”. Người Phần Lan sống gần gũi với thiên nhiên.

Ngành công nghiệp thứ 2 của quốc gia Phần Lan này phát triển nữa là công nghiệp Nokia mà thương hiệu Nokia là công ty nổi tiếng với những mẫu điện thoại như Nokia 1280, Nokia 101, Nokia Lumia, Nokia C3, Nokia N-series…Nokia Corporation là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Keilaniemi, Espoo, Phần Lan.

 

tri 1

 

tri 2

 

tri 3

tri 4

1178    26-08-2016 22:31:01