Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Tân Xuân

z531334817517942a15fbc5697b9a0a3e3ec951262ab99

Địa chỉ:
 ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, Ba Tri, BẾN TRE

Bổn mạngLễ Đức Mẹ Môi Khôi 7/10

Chầu lượt: CN VI Phục Sinh

Số giáo dân: 350

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:        05g00   ;    16g30

Linh mục Chánh sở: Giuse Nguyễn Tiến Khoa      

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

     Năm 1938, có ông Huỳnh Văn Ngự và mẹ là Nguyễn Thị Giác cùng hai chú là ông Huỳnh Văn Cưng và Trần Văn Biện, đến trình Cha Luca Sách – Cha sở Họ Đạo Cái Bông, xin vào đạo và lập Họ Tân Xuân.

     Ông Ngự mua đất của ông Nguyễn Đình Giao gồm 70 sào giồng, 30 sào rọc cát để cất Nhà Thờ đầu tiên bằng cây lá.

      Năm 1940, số giáo dân chịu Rửa tội đến 350 người.

     Năm 1949, Cha Phêrô Chính, từ Ba Tri đến phụ trách Họ Đạo Tân Xuân. Cha mua nhà cũ cất lại Nhà Thờ, lợp ngói âm dương (1950 – 1951).

     Thời gian từ năm 1952 đến 1955: Cha Phaolô Mừng, Cha Đominicô Tỏ, Cha Michel Sinh, Cha Etienne Hồng, Cha Matthêu Xuân thay nhau đến cho lễ và ban các Bí tích. Cha Luca Sách về hưu, Cha Félix Trình thay thế. Cha Félix nhờ Cha Michel Nghi ở Ba Tri giúp Tân Xuân.

     Đến năm 1965, Cha Gioakim Nguyễn Văn Quang về nhận sở Cái Bông kiêm Tân Xuân, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh, Tân Hưng, An Điền, La Mã.

    Năm 1972 – 1973, Cha Quang cổ động xây Nhà Thờ mới tồn tại tới nay. Trước giải phóng có Cha Giacôbê Lành, Cha Matthêu Nhi, Cha Gioakim Ngoan. Các Cha phó Cái Bông lần lượt thay nhau đến làm lễ phụ Cha sở.

     Năm 1993, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu cho Cha Eusêbiô Tiền về phụ trách hai Họ Tân Xuân và Giồng Giá đến nay. Đến năm 2007, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân cử cha Phêrô Phan Văn Bình về phụ trách các Họ Đạo nầy. Năm 2010, Đức Cha Tôma trao trách nhiệm coi sóc Họ Đạo Tân Xuân cho cha Phaolô Trần Chánh Lượng.

II. CÁC CHA PHỤ TRÁCH HỌ ĐẠO

      Cha Luca Sách, Cha Phêrô Chính, Cha Phaolô Mừng, Cha Đominicô Tỏ, Cha Michel Sinh, Cha Etienne Hồng, Cha Matthêu Xuân, Cha Félix Trình, Cha Michel Nghi, Cha Giacôbê Lành, Cha Matthêu Nhi, Cha Gioakim Ngoan, Cha Gioakim Nguyễn Văn Quang, Cha Eusêbiô Tiền, Cha Phêrô Phan Văn Bình, Cha Phaolô Trần Chánh Lượng.

III. NHÀ THỜ VÀ GIÁO DÂN

      Năm 1972 – 1973, Cha Quang cổ động xây Nhà Thờ mới, tồn tại tới ngày nay.

      Số bổn đạo ngày nay khoảng 350 người, với 62 hộ gia đình.

7482    12-01-2011 10:48:13