Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Rạch Giồng

z5112165553777c4fa53b4b67375e05f85934ad3eceee5

Địa chỉ: Ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN VI Thường Niên

Số giáo dân: 820

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:  17g00       

Ngày thường:  17g00

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Trung Kiên

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

Rạch Giồng đầu tiên là một "Thí Điểm Truyền Giáo" trên Cù Lao Long Hòa, trực thuộc họ đạo Cổ Chiên.

Ngược dòng lịch sử theo lời những nhân chứng lớn tuổi, "Thí Điểm Truyền Giáo Rạch Giồng" được thành lập từ năm 1927 do linh mục Đào Trí Tịnh với số tân tòng đầu tiên là 13 gia đình.

Qua hai thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhà Dì bị bom đạn, bị đốt cháy, bị bão làm sập được cất đi cất lại nhiều lần. Trong thời gian khó khăn này, các cha sở Giacôbê Tỏ, Phaolô Nghiệm, Bênađô Khả, Gioan Bt.Truyền, Phêrô Chính, Phaolô Đoán vẫn luôn tìm cách lui tới chăm lo củng cố thí điểm Truyền Giáo này.

Sau ngày giải phóng, thầy Vinh S?n Khôi được cử về giúp Thí Điểm Truyền Giáo Rạch Giồng dưới sự hướng dẫn của cha Phaolô Đoán sau đó là cha Anrê Binh. Từ đó việc giảng dạy Giáo lý được thực hiện liện tục, việc sống đạo và truyền giáo ngày càng được củng cố và phát triển.

Năm 1990, Đức Cha Giacôbê đặt cha Vinc. Phạm Văn Khôi coi sóc giáo dân Rạch Giồng, và kể từ đó thí điểm Truyền giáo Rạch Giồng trở thành một Họ đạo tách biệt với Họ đạo Cổ Chiên.

Từ năm 1991 đến nay, Nhà thờ, lầu chuông, hai tượng Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhà xứ, nhà Dì xây đựng cơ bản. Ngoài ra, họ đạo cũng vừa tu bổ chỉnh trang khu Đất thánh rộng 7957m2 với hàng rào bảo vệ chung quanh.

HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ.

Giáo dân Rạch Giồng hiện nay gồm 710 người trên tổng số dân của Xã Long Hòa là 12.000 người.

  • Ban Quới chức gồm 1 ông Trùm, 2 ông câu và 10 ông Biện.
  • Legio: 1 Praesidium.
  • 1 ca đoàn Thiếu Nhi.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN.

Hàng năm, nhờ Ân Nhân:

  • Cấp tập vỡ, học bổng cho học sinh nghèo
  • Cấp gạo thuốc men hàng tháng cho những người già yếu neo đơn cả lương giáo.
  • Xây dựng hệ thống nước tinh khiết cung cấp nước uống cho dân cư trong khu vực.

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI: Củng cố đời sống Đức tin: Xây dựng một cộng đoàn hợp nhất trong yêu thương và phục vụ.

7476    22-02-2011 09:54:14