Hạt Bình Đại
ChaVilleneuve cho tư liệu viết tay (ngày 5 janvier 1911), tại Vang Quới năm 1886 đã có nhiều người có đạo. Ông Huỳnh Văn Oai dâng đất cất Nhà thờ Vang Quới và qui tụ bà con xa gần...
Viết theo tư liệu của Cha P. Danvy và sổ tay Cha Gernot. Năm 1875, họ đạo Sóc Sải được thành lập, là hạt trưởng cù lao Bến Tre.
Hồi đầu khoảng 5, 7 gia đình có đạo các nơi (Vĩnh Kim, Bãi Xan, Gò Công, Cái Muối) đến lập cư sinh sống. Khoảng năm 1875 một Nhà thờ lợp lá, vách ván trên sở đất nhà chung...
Là họ nhánh của Bình Đại. Cha Phaolô Hồ Phước Lành lập năm 1948. Thầy Edouard dạy giáo lý và xây Nhà thờ năm 1949.
Tân Thạch là cửa ngõ của tỉnh Bến Tre hướng ra Mỹ Tho và các nơi khác. Từ khi có bến phà Rạch Miễu, việc buôn bán ở đây trở nên nhộn nhịp thu hút người dân các nơi đổ...
Truyền rằng thời Tự Đức cấm đạo - 06/1857- thì có nhiều người lánh nạn tới đây. Khoảng năm 1860 - Pháp đô hộ Việt Nam. Có ông Dương Văn Quyến - phó tổng Bảo Đức - Hạt...
- Năm thành lập: 1954 ( họ nhỏ của Giồng Tre) - Người sáng lập: Lm Antôn Phùng Quang Thành. - Số giáo dân ban đầu: khoảng 100 người - Nhà thờ đầu tiên được cất: 1954
Khoảng năm 1942, các thầy dòng Kitô Vua Cái Nhum có nhà dạy ở điểm này. Cha sở Thành Triệu trông nom ban bí tích.
Trong thời các vua nhà Nguyễn cấm đạo (1833-1862) và nhóm sĩ phu tàn sát Công giáo (1868-1872) một số giáo dân ở Miền Trung chạy lánh nạn theo đường biển đã cập bến tại cù lao...
Phú Túc là một điểm truyền giáo - một họ lẽ - được nhắc tới trong lịch sử phát triển họ đạo gốc Sóc Sải - và họ gốc là Kinh Điều. Khoảng năm 1899, lúc đó vùng này...
Phú Thuận nằm trên bờ sông cửa Đại thuộc ấp Phú Thạnh, năm 1910, ở Phú Thuận có ông Trần Quang Sang muốn vào đạo, ông đến gặp cha sở Kinh Điều xin học đạo
Không có tư liệu chính xác về thời gian đầu. Trong tài liệu Cha Danvy (1910-1911) thì Phú Đức được thành lập khoảng năm 1800- Sau họ Sóc Sải - Sau họ Bến Tre - Sau họ Kinh Điều...
- Năm thành lập: 1942 - Người thành lập: Lm Phaolo Nguyễn Minh Chiến - Số giáo dân ban đầu khoảng 50 người. - Nhà thờ đầu tiên được cất năm 1942
Thành lập : năm 1880 ông Trịnh công Phú dâng 12 mẫu ta đất để cất Nhà thờ. Trước đó không rõ. Họ đạo Kinh Điều hiện thời là do 2 họ An Hồ và Kinh Điều nhập lại sau 1...
- Năm thành lập: 1900 (họ nhỏ của Bình Đại). - Người sáng lập: linh mục Phêrô Thể. - Số giáo dân ban đầu: khoản 50 người. - Nhà thờ đầu tiên được cất: 1900.
Năm 1945, Cha Phaolô Hiếu - Cha sở Phú Thuận lập họ này. Nhà thờ được xây trên đất nhà của ông Câu Kỷ, ông thân của Sáu Ngàn - Bảy Dặm
Họ đạo Kiến Vàng hình thành từ biến cố bão lụt năm thìn 1904. Sau trận lụt, cha Antôn Phú ở Tán Dù cùng một số giáo dân đi dọc theo sông Ba Lai đến Giồng Kiến lập nghiệp,...
Là họ nhỏ của Bình Đại, được thành lập thời cha Luca Sách làm cha sở Bình Đại năm 1931. Đến năm 1945, cha sở Hồ Phước Lành dời Nhà thờ, cất lại trên đất ông Lương Văn...
04:08:35 - Ngày: 23-02-2012 |
10/02 - 17/2/2012
|
|