Tông Thư mới nầy không chỉ đơn giản nêu lên giá trị và tầm quan trọng của Nhiệm Tích Thánh Thể như đã được trình bày trong các văn kiện trước, mà nhất là muốn kêu mời tòan thể Hội Thánh “chiêm ngắm, ca ngợi và tôn thờ cách rất đặc biệt Nhiệm Tích cao trọng khôn tả nầy” (số 29). Làm thế nào để Năm Thánh Thể trở thành cơ hội quí báu cho mọi người có một nhận thức mới về kho tàng khôn sánh mà Chúa Kitô đã giao phó cho Hội Thánh, khích lệ mọi người cử hành cách sống động hơn và sốt sắng hơn, từ đó phát sinh một đời sống Kitô hữu được đổi mới bằng tình yêu (x. số 29). Về việc cử hành Năm Thánh Thể: Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắn nhủ “Tôi không đòi phải làm những việc phi thường, nhưng làm thế nào cho mọi sáng kiến mang tính cách nội tâm sâu xa. Nếu kết quả của Năm nầy chỉ làm sống lại trong mọi cộng đòan Kitô hữu việc cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật và phát huy việc tôn thờ Thánh Thể ngòai Thánh Lễ, thì Năm Ân Sủng nầy cũng đạt một kết quả có ý nghĩa. Tuy nhiên, thật tốt là chúng ta nhìn lên trên, chúng ta không được dừng lại ở những biện pháp, phương thế tầm thường, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn có thể trông vào ơn phù trợ của Thiên Chúa (số 29). Năm Thánh Thể khởi đầu với Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Mêhicô từ 10.10 đến 17.10.2004 và sẽ bế mạc với Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới từ 2 đến 29.10.2005. Và trong Năm Thánh Thể còn có Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne (Đức quốc) từ 16 đến 21.8.2005: Đức Thánh Cha mong ước làm sao cho Mầu Nhiệm Thánh Thể làm thành Trung Tâm qui tụ các Bạn Trẻ để bồi bổ đức tin của họ cũng như lòng hăng say của họ (số 4). Để hiệp thông với Hội Thánh hòan vũ, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đưa ra Thư Chung làm phương hướng cho chương trình mục vụ trong Năm Thánh Thể nầy. Xin Quí Cha đọc và giải thích cho giáo dân trong các Nhà Thờ. Riêng trong Địa phận Vĩnh Long xin tổ chức Chầu Mình Thánh Chúa Trọng Thể trong Nhà Thờ ngày Chúa Nhật 17.10.2004, nếu không chầu được nhiều giờ, thì cũng cố gắng để ra ít nhất một giờ Chầu Mình Thánh Chúa. Ngòai ra còn có thể thêm những việc khác tại mỗi địa phương, theo tinh thần của Thư Chung năm 2004 . Kính chúc quí Cha, quí Tu Sĩ Nam nữ và tất cả Anh Chị Em Năm Thánh Thể đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa
+Tôma Nguyễn Văn Tân Giám mục của Anh Chị Em. |