DÒNG THÁNH PHAOLÔ MỸ THO |
|||
+ Dòng Kitô Vua Cái Nhum |
+ Dòng Thánh Phaolô + Dòng Chúa Cứu Thế + Dòng Salésiens + Dòng Chúa Quan Phòng + Dòng Vinh Sơn |
||
CÁC CỘNG ĐOÀN NỮ TU DÒNG THÁNH PHAOLÔ TỈNH VĨNH LONG : 01 Cộng đoàn * Cộng Đoàn cũ ở số 3 Nguyễn Trường Tộ được thành lập cùng với Cô Nhi Viện và Trường học năm 1871 . TỈNH TRÀ VINH : 07 Cộng đoàn TRÀ VINH: Năm thành lập: 1893 Số Nữ tu: 06 TỈNH BẾN TRE : 03 Cộng đoàn BẾN TRE: Năm thành lập: 1899 Số Nữ tu: 02 Tổng cộng có 11 Cộng đoàn với 39 Nữ tu. TIỂU SỬ DÒNG THÁNH PHAOLÔ Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chartres được thành lập năm 1696 tại LEVESVILLE LA CHENARD, miền Beauce nước Pháp. Đấng sáng lập Dòng là Cha LOUIS CHAUVET. Ngày 09/01/1964, Bề Trên Tổng Quản Dòng Thánh Phaolô lúc bấy giờ là Mẹ Marie Paul Bord, từ Roma sang thăm Việt nam. Trong phiên họp chung tất cả các Bề Trên Tỉnh Dòng Sài Gòn ngày 07.03.1964, Mẹ Marie Paul đã long trọng tuyên bố: “Từ xưa đến nay mỗi Tỉnh Dòng của chúng ta trên khắp năm châu đều có một nữ tu Tây phương làm Giám Tỉnh. Nay Nhà Dòng thấy đã đến lúc thuận tiện để trả lại cho người bản xứ cái gì thuộc về bản xứ. Thế nên hôm nay Mẹ chính thức lập một Tỉnh Dòng mới ở Việt Nam và trao chức vụ Bề Trên Giám Tỉnh cho một nữ tu Việt Nam để người bản xứ hoàn toàn điều khiển Tỉnh Dòng của mình”. Bề Trên Giám Tỉnh Việt Nam đầu tiên là Mẹ PÉTRONILLE-MARIE NGUYỄN THỊ THẢO. Tỉnh Dòng mới lấy tên là Tỉnh Dòng MỸ THO, gồm có 08 Cộng đoàn tách khỏi Tỉnh Dòng Sài Gòn: 04 Cộng đoàn thuộc Địa phận Mỹ Tho và 04 Cộng đoàn thuộc Địa phận Vĩnh Long - 4 Cộng đoàn thuộc Địa phận Mỹ Tho là: - 4 Cộng đoàn thuộc Địa phận Vĩnh Long là : Tòa Thánh Vatican đã ký Sắc lệnh nhìn nhận Tỉnh Dòng Mỹ Tho ngày 19.03.1964. Sau đó ngày 11.03.1967 Tổng Ủy Viên An Ninh Việt Nam cũng đã nhìn nhận quyền pháp nhân của Tỉnh Dòng Mỹ Tho và chấp nhận các thành viên trong Ban Cố Vấn của Dòng Thánh Phaolồ thành Chartres Tỉnh Dòng Mỹ Tho. NHỮNG KHÓ KHĂN BAN ĐẦU: Lúc ban đầu Tỉnh Dòng Mỹ Tho gặp rất nhiều gian khổ: tài chánh eo hẹp, nhân sự rất ít, chỉ có 131 nữ tu thay vì 150 cho đúng số qui định. Nhà Giám Tỉnh cũng chưa có, phải tạm thời đặt tại Trường Thiên Mẫu. ... không có Nhà Nguyện, Tập Viện, Nhà Hưu để nuôi dưỡng chăm sóc các Chị đau yếu hay cao niên. Đất Thánh cũng không có. Việc đầu tiên của Mẹ Giám Tỉnh là xây cất một NHÀ NGUYỆN cho Tỉnh Dòng, các phòng cần thiết cho ban quản trị và một Hội Trường để cho Chị Em các nơi về tĩnh tâm. Mãi đến một năm sau mới xây cất xong và ngày 12..07.1965 khánh thành Nhà Giám Tỉnh mới trong khu vực Trường Thiên Mẫu. Thật là một ngày vui mừng cho gia đình Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho. Chính Đức Giám Mục Giáo Phận Giuse Trần Văn Thiện đã đến làm phép nhà mới và tượng Đức Mẹ lớn đặt giữa sân. Năm đầu tiên, vì chưa có đủ phương tiện nên các cuộc Cấm Phòng, Mặc Áo Dòng, Tuyên khấn lần đầu và Khấn trọn đời đều làm chung với Tỉnh Dòng Sài Gòn. Ngày 02. 02. 1966 Nghi lễ Mặc Áo Dòng - Khấn lần Đầu và Khấn Trọn Đời được tổ chức lần đầu tiên tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho do Đức Giám Mục Giuse Trần Văn Thiện chủ tế. Từ năm 1964 đến 1975, các Tập sinh và Khấn sinh của Tỉnh Dòng Mỹ Tho đều được huấn luyện tại Tập Viện và Kinh Viện Thị Nghè chung với các em Tỉnh Dòng Sài Gòn. Mọi sinh hoạt của Dòng được tiến triển tốt đẹp. Nhiều Nhà mới lần lượt được thành lập. Sau biến cố 1975, Dòng hướng về những điểm truyền giáo mới, đặc biệt ở miền quê . Các Cộng đoàn hiện đang phục vụ trong các Giáo phận: Giáo phận VĨNH LONG (11 Cộng đoàn): Trà Vinh, Hòa Lạc, Bãi Xan, Vĩnh Long, Mặc Bắc, Tân Hòa, Bà Mi + Cầu Kè, Phước Hảo, Bến Tre, An Hiệp, Thành Triệu. Giáo phận MỸ THO (11 Cộng đoàn): Nhà Giám Tỉnh, Nhà Hưu, Trường Thiên Mẫu, Cồn Rồng, Trường Khuyết tật Nhân Ái (tại Thành phố Mỹ Tho), Trung Lương, An Đức + Tín Đức, Gò Công, Hòa Đồng, Hòa Hưng. Từ Nhà Giám Tỉnh, các Chị Em đến công tác tại Tòa Giám mục, Nhà Chung, Nhà Thờ Chính Tòa. Giáo phận SÀI GÒN: ( 01) Bình Triệu Giáo phận LONG XUYÊN (02): Kiên Lương + Hòn Đất và Cộng đoàn Kiên Giang nuôi dạy trẻ khuyết tật. Số Nữ tu của Tỉnh Dòng trong năm 2006 là 157 Nữ tu. CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ: Trung thành với Tinh thần, Sứ Mệnh, Linh Đạo và Đoàn Sủng của Dòng, Chị Em Dòng Thánh Phaolô Tỉnh Dòng Mỹ Tho luôn hăng hái tham gia các công tác Mục vụ và Tông đồ nơi Họ Đạo mà Chị Em đang phục vụ: dạy Giáo Lý cho Thiếu nhi, cho Dự tòng, phụ trách Ca đoàn, ban Lễ sinh, phụ trách Phòng Thánh, đem Mình Chúa cho các người già nua và các bệnh nhân, thăm viếng, giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật, người già neo đơn, phục vụ bệnh nhân nghèo ở các phòng phát thuốc miễn phí của Họ Đạo . . . Chị Em còn nuôi dạy trẻ Mẫu giáo, trẻ khuyết tật, mở lớp học bình dân, xóa mù chữ. Noi gương Thánh Phaolô Quan Thầy của Hội Dòng, mặc lấy tinh thần tồng đồ của Người, Chị Em Dòng Thánh Phaolô luôn hướng về những người chưa biết Chúa, sẵn sàng đem Ánh sáng Tin Mừng đến cho lương dân. HOẠT ĐỘNG CỦA 3 CỘNG ĐOÀN TRONG TỈNH BẾN TRE Cộng đoàn BẾN TRE: Thành lập ngày 11. 04. 1899 CÔNG TÁC MỤC VỤ CỦA CHỊ EM : Cộng đoàn AN HIỆP: Thành lập ngày 29. 07. 1975 CÔNG TÁC MỤC VỤ: Cộng đoàn THÀNH TRIỆU Thành lập năm 1975 CÔNG TÁC MỤC VỤ: |
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |
|||